Người biểu tình lại bao vây Quốc hội Thái Lan

24/11/2008 13:34 GMT+7

* Bốn vụ nổ bom trước lúc bình minh (TNO) Sáng sớm nay (24.11), Liên minh Dân chủ Nhân dân (PAD) đã kéo lực lượng biểu tình bao vây Tòa nhà Quốc hội Thái Lan, chặn không cho các thượng-hạ nghị sĩ vào họp.

 
Khu vực biểu tình của PAD ở Phủ Thủ tướng Thái Lan được bảo vệ bằng rào chắn và lưới như thế này để tránh bị tấn công bằng lựu đạn. Hai vụ nổ lựu đạn cũng chính là nguyên do để PAD tổ chức biểu tình hôm nay sau khi họ cáo buộc chính phủ đứng sau vụ việc

 
Một bé trai đang nhìn người biểu tình nằm nghỉ dưới xác một chiếc xe buýt bị hỏng. Từ hôm qua, người biểu tình đã tụ tập ở Phủ Thủ tướng Thái Lan, nơi PAD chiếm cứ từ tháng 8 đến nay, để chuẩn bị lực lượng cho cuộc biểu tình hôm nay

 
Cảnh sát và quân đội đã được điều động từ đêm hôm qua để bảo đảm an ninh

 
Từ 5h sáng nay, người biểu tình đã chuẩn bị sẵn sàng để tuần hành đến Phủ Thủ tướng

 
Cảnh sát thì túc trực cả đêm cho đến sáng để bảo đảm an ninh

 
Vào khoảng 6h30, lãnh đạo PAD Sonthi Limthongkul dẫn đầu đoàn biểu tình đến Tòa nhà Quốc hội Thái Lan. Sau khi thương lượng với cảnh sát và cam kết chỉ biểu tình bên ngoài, không vào trong khuôn viên Tòa nhà Quốc hội, PAD được phép biểu tình quanh nơi này

 
Đến 8h sáng nay, PAD đã bao vây hoàn toàn Quốc hội. Một số người mang theo gậy gộc và ná. Lúc này, chỉ có 10 hạ nghị sĩ bên trong và dường như phiên họp của lưỡng viện hôm nay bị hủy bỏ, sau khi Chủ tịch Quốc hội cùng các thượng-hạ nghị sĩ khác không vào được bên trong. PAD nói sẽ trụ lại đây đến hết thứ sáu. Chủ tịch Quốc hội Chai Chidchob nói phiên họp Quốc hội sẽ hoãn đến khi nào tình hình tạm ổn

 
Một bé trai mới 7 tuổi theo bố đi biểu tình. Nhiều người biểu tình vẫn mang theo con cái đi cùng như thế này

 
Một chiếc Mecerdez Benz sang trọng và đắt tiền bị vẽ bẩn ngay trước cổng Quốc hội. Cũng còn may vì nó chưa bị đập phá

Bốn vụ nổ trước lúc bình minh ở Bangkok

Vào khoảng 3h50 sáng nay, bốn vụ nổ xảy ra gần như đồng thời tại Bangkok. Vụ thứ nhất xảy ra ở đồn cảnh sát tại nút giao thông Bang Lamphu. Vụ thứ hai xảy ra ở một công viên cũng ở Bang Lamphu. Hai vụ còn lại xảy ra ở ngay gần trụ sở kênh truyền hình vệ tinh ASTV. Lãnh đạo PAD Sonthi Limthongkul là chủ của kênh truyền hình này. Rất may, không có thương vong trong bốn vụ nổ này.

Việt Phương (Văn phòng Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.