Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 33: Giải phóng doanh nghiệp

27/09/2005 00:35 GMT+7

Hôm 26/9, phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã khai mạc bằng việc cho ý kiến lần cuối vào các dự án Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu sẽ được QH thông qua vào tháng 10 tới.

Chủ tịch Nguyễn Văn An đánh giá cả 3 dự luật được chuẩn bị tốt theo hướng làm rõ hơn trách nhiệm trong việc quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực về đầu tư, đấu thầu... Tuy vậy, Chủ tịch QH cũng lưu ý: "Đã đổi mới là chúng ta phải làm đồng bộ bởi nếu quản lý cán bộ như hiện nay chúng ta sẽ không bao giờ quy định được rõ ràng người chịu trách nhiệm”. Theo Chủ tịch Nguyễn Văn An, đã giao trách nhiệm thì phải giao quyền: "Đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc Nhà nước nắm cổ phần chi phối dứt khoát, Nhà nước chỉ "nắm" hội đồng quản trị, hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm tổng giám đốc, thậm chí là thuê". Trong dự thảo Luật Doanh nghiệp có đề nghị 2 phương án: hội đồng quản trị bầu ra chủ tịch hoặc đại hội cổ đông trực tiếp bầu chủ tịch. Chủ tịch Nguyễn Văn An đồng ý phương án 2 vì rằng: "Dân chủ càng trực tiếp càng tốt".

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục-Thanh thiếu niên và nhi đồng của QH Trần Thị Tâm Đan cũng lên tiếng ủng hộ đổi mới cách quản lý doanh nghiệp nhằm "giải phóng doanh nghiệp". Theo bà Tâm Đan, cơ chế bộ chủ quản đang bộc lộ rõ sự cồng kềnh và kém hiệu quả trong quản lý. Bộ chủ quản chỉ nên giữ quyền thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực về việc thực hiện cơ chế, vốn liếng, không nên can thiệp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuyết Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.