Philippines: Ít nhất 48 người chết vì bão Xangsane

29/09/2006 16:00 GMT+7

Tính đến ngày hôm nay 29/9, ít nhất 48 người đã thiệt mạng vì trận bão Xangsane cực mạnh bắt đầu quét qua Philippines từ hôm thứ tư qua. Con số thương vong chắc chắn cao hơn nhiều vì số người mất tích đã lên tới hàng chục.

Hầu hết các trường hợp thiệt mạng xảy ra tại tỉnh Laguna, phía Nam Manila. Đất chuồi và lũ lớn đã cướp đi mạng sống của ít nhất 19 người chỉ riêng tại thị trấn Santa Rosa của tỉnh này trong khi 15 người thiệt mạng ở 5 thị trấn khác thuộc Laguna.

Lực lượng tuần duyên cho biết một chiếc du thuyền sang trọng với ít nhất 6 thủ thủy bên trên đã mất tích ở Vịnh Manila.

Thị trường chứng khoán, tất cả các trường học và cơ quan chính phủ tại thủ đô Manila đã đóng cửa trong 2 ngày liên tiếp trước sức công phá quá dữ dội của Xangsane.

Toàn bộ đảo Luzon, trong đó  bao gồm cả Manila đều bị mất điện trong ngày thứ năm. Đến sáng thứ sáu, điện đã được khôi phục cho 36% cư dân Luzon.

Xangsane đã bớt đi phần hung hãn khi di chuyển ra khỏi lãnh thổ Philippines nhưng lại mạnh lên đáng kể trong ngày hôm nay theo như thông tin từ Cơ quan dự báo thời tiết của Philippines.

Xangsane, có nghĩa là con voi theo như tiếng Lào, là cơn bão mạnh nhất từng quét qua Manila trong vòng 11 năm.

Kiều Oanh( Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.