Dạy balê cho người khiếm thị

29/11/2011 13:42 GMT+7

Một trường dạy balê ở thủ đô Sao Paulo (Brazil) đã áp dụng những phương pháp dạy balê rất khác biệt và độc đáo, bởi đối tượng mà họ dạy là những người khiếm thị.

Một trường dạy balê ở thủ đô Sao Paulo (Brazil) đã áp dụng những phương pháp dạy balê rất khác biệt và độc đáo, bởi đối tượng mà họ dạy là những người khiếm thị. 
 
Người sáng lập ra trường học này là bà Fernanda Bianchini cho hay, các giáo viên phải dạy học sinh tất tần tật mọi thứ từ việc chải tóc, đi giày múa hay mặc trang phục tập luyện bởi các học sinh không nhìn thấy gì.

Quá trình học balê của người khiếm thị cũng diễn ra rất chậm, gian khổ và đòi hỏi sự kiên nhẫn gấp nhiều lần so với người bình thường.

Tuy nhiên, trường học đã dạy thành tài cho hơn 300 học sinh khiếm thị và họ có thể múa balê thành thục và biểu diễn trên các sân khấu lớn.

Theo Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.