Lạm phát 9 tháng đã vượt mức Quốc hội đề ra cho cả năm

22/09/2005 00:01 GMT+7

Ngày 21/9, Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9. Theo đó, CPI tháng 9 tăng 0,8% so với tháng 8, đưa chỉ số giá tiêu dùng của 9 tháng tăng 6,8% so với tháng 12/2004, vượt mức Quốc hội đề ra cho cả năm 2005 là 6,5%.

Trong tháng 9, chỉ số của nhóm phương tiện đi lại và bưu điện tăng cao nhất, lên tới 3,8% và là nhân tố chính khiến cho chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng mạnh. Chỉ số giá của nhóm vật liệu xây dựng và nhà ở đứng hàng thứ hai với mức tăng 1,7%; nhóm giáo dục đứng thứ ba với 1,3%. Các địa phương có mức tăng giá mạnh nhất là TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

H.Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.