Giáo viên ăn bớt tiền của học sinh mầm non

05/10/2006 22:35 GMT+7

Sau khi có đơn tố cáo của phụ huynh và giáo viên về việc giáo viên Trường mầm non 1-6 (P.Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh) có biểu hiện ăn bớt khẩu phần ăn của học sinh, Thanh tra giáo dục Hạ Long đã vào cuộc.

Kết quả thanh tra cho thấy, chỉ tính riêng 2 năm học, cơ sở giáo dục này đã có nhiều sai phạm: thu tiền đóng góp ngoài quy định; mua ít, khai nhiều bằng cách lập 2 sổ mua hàng; bớt tiền học phí... Sơ bộ thất thoát lên tới hơn 70 triệu đồng, trong đó trên 50 triệu đồng là tiền sữa, tiền ăn giữa giờ của các cháu đã bị ăn bớt. Thanh tra yêu cầu hiệu trưởng phải thu về trả lại cho các gia đình. Ngoài việc ăn bớt khẩu phần của học sinh, theo phản ánh của phụ huynh và một số học sinh thì một số giáo viên nhà trường còn có biện pháp giáo dục "phi sư phạm" như "cô dán băng vào miệng, cấm nói chuyện khi ngủ trưa"; cô trừng mắt: "Về nhà ị, cấm ị ở trường"; cô quát: "Không ăn nhanh thì róc thịt ra"...

Trung Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.