Nga khắc phục vụ tràn dầu tại biển Đen

13/11/2007 00:54 GMT+7

Giới chức Nga hôm qua đã tổ chức một chiến dịch cứu trợ lớn tại biển Đen nhằm tìm kiếm các thủy thủ bị mất tích trong cơn bão hôm 11.11 và cố gắng hạn chế thiệt hại về môi trường sau vụ một tàu dầu Nga bị bão quật gãy đôi. Đội cứu trợ đã vớt được xác của 3 thủy thủ trong số 8 người được thông báo mất tích.

Trước đó, 35 thủy thủ đã được cứu thoát. Ít nhất 10 chiếc tàu đã bị chìm hoặc mắc cạn trong cơn bão gần mũi Kerch, nối liền biển Đen và biển Azov, trong đó có tàu dầu Volganeft-139 của Nga và 2 tàu chứa hóa chất độc hại. Theo tính toán ban đầu, vụ tràn dầu và hóa chất trong tai nạn trên là thảm họa môi trường tồi tệ nhất trong nhiều năm qua tại khu vực này. Gần phân nửa số dầu trên tàu Volganeft-139, gần 5 triệu lít dầu, đã tràn ra đại dương.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.