Tìm người bị hại

10/09/2007 22:19 GMT+7

Cơ quan điều tra - Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đang thụ lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trước số 645 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh.

Vụ việc như sau: Rạng sáng 25.3.2007, anh Trương Hồng Ngọc (20 tuổi, ngụ tại 163/16 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh) điều khiển xe máy biển số 51M1-8958 chở Trần Thế Anh (15 tuổi, ngụ số 20 Lê Trực, P.7, Q.Bình Thạnh) cùng bạn là Đặng Minh Nhật (19 tuổi) chở em trai là Đặng Minh Tân (17 tuổi, ngụ 224 Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh) đến trước nhà số 645 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh thì bị một số thanh niên lạ mặt chặn đường đánh; Ngọc, Nhật, Anh chạy thoát; anh Trần Thế Anh bị chém trọng thương và được chuyển vào Bệnh viện Nhân dân cấp cứu. Cơ quan điều tra đã gửi giấy mời đến nơi cư trú của Trần Thế Anh nhưng hiện Thế Anh không có mặt tại địa phương. Đề nghị Trần Thế Anh đến cơ quan điều tra - Công an Q.Bình Thạnh để làm rõ vụ việc trên.

M.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.