Trung Quốc: Hàng trăm ngàn người di tản để tránh bão

18/09/2007 15:59 GMT+7

Ngày 18/9, khoảng 200.000 người đã được di tản khỏi Thượng Hải - "Trung tâm tài chính của Trung Quốc" để tránh cơn bão Wipha với sức gió lên đến 198 km/h đang từ từ thắng tiến về phía bờ biển của thành phố này.

Người dân ở những khu vực trong thành phố Thượng Hải được dự báo sẽ bị ảnh hưởng của bão được di dời và bố trí ở tạm tại một số nơi an toàn. Tất cả các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển này được kêu gọi vào nơi trú ẩn an toàn.

Cơn bão Wipha hiện đang cách đất liền Trung Quốc khoảng 440km. Bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Theo dự báo, bão sẽ đổ bộ lên đất liền vào ngày mai (19/9). Các chuyên gia dự báo, đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 10 năm trở lại đây ảnh hưởng tới Thượng Hải. Cùng chịu ảnh hưởng của cơn bão Wipha đợt này còn có các tỉnh Zhejiang và Fujian.

Trước đó, cơn bão Wipha đã gây ra mưa to và gió lớn tại phía bắc Đài Loan làm 1 người thiệt mạng và nhiều trường học, nhà cửa, văn phòng phải đóng cửa, các chuyến bay đã bị hoãn...

Đ.H
(Theo BBC, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.