Vào tù vì... nướng khoai lang

17/11/2011 23:40 GMT+7

Hôm qua 17.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao bác kháng cáo tuyên y án đối với Nguyễn Thanh Hải 9 năm tù; Mai Giang 8 năm tù; Bạch Huỳnh Cường và Trần Tấn Phú 7 năm tù, về tội “giết người”. Các bị cáo trên đều là học viên Trung tâm giáo dục lao động Phú Đức, TP.HCM (đóng tại xã Phú Văn, H.Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).

Hôm qua 17.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao bác kháng cáo tuyên y án đối với Nguyễn Thanh Hải 9 năm tù; Mai Giang 8 năm tù; Bạch Huỳnh Cường và Trần Tấn Phú 7 năm tù, về tội “giết người”. Các bị cáo trên đều là học viên Trung tâm giáo dục lao động Phú Đức, TP.HCM (đóng tại xã Phú Văn, H.Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).

Ngày 12.10.2008, Hải cùng một số học viên xuống nhà bếp nướng khoai lang thì bị Đoàn Anh Tuấn (học viên làm việc ở nhà bếp) ngăn cản dẫn đến cự cãi, đánh nhau. Biết chuyện, Mai Giang gọi Tuấn lên phòng để hòa giải. Phát hiện Tuấn giấu dao trong người, các bị cáo trên xông vào đánh Tuấn tử vong.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.