Cơ quan trả lời bạn đọc: Việc xin hồi hương của bà Trần Muội

11/01/2004 20:22 GMT+7

Bà Trần Muội ngụ ở 37 Lê Văn Linh, P.13, Q.4, TP Hồ Chí Minh gửi đơn xin xem xét giải quyết cho bà hồi hương trở lại Việt Nam sống những năm cuối đời. Ngày 31/12/2003, Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh có công văn số 4910/ NV/ LS trả lời việc này. Công văn có đoạn: " Phòng Lãnh sự, Sở Ngoại vụ đề nghị bà liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hồ Chí Minh (161 Nguyễn Du, Q.1) và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an (254 Nguyễn Trãi, Q.1) để được hướng dẫn".

Chung quanh việc khiếu nại mua xe ô tô của bà Oanh

Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh ở 2356/2A, khu phố 2, P.An Phú Đông, Q.12, TP Hồ Chí Minh gửi đơn đến Báo Thanh Niên khiếu nại việc Công ty cổ phần Thương mại AMC (465 Kinh Dương Vương, thị trấn An Lạc, Q.Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) không thực hiện đúng hợp đồng ký bán cho bà chiếc xe hiệu Mitsubishi Pajero X mới 100% trị giá 36.000 USD. Ngày 7.1.2004, Công ty cổ phần Thương mại AMC có công văn phúc đáp Báo Thanh Niên, nội dung như sau: "Thực tế đã xảy ra việc tranh chấp giữa Công ty AMC với khách hàng tên Oanh như đã nêu trên. Sau nhiều lần hai bên đã tự thương lượng nhưng không thể đi đến tiếng nói chung, để bảo vệ các quyền lợi chính đáng của mình, sau khi khách hàng có văn thư, yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng giữa chừng, nên vào đầu tháng 12.2003 vừa qua, Công ty AMC đã nộp đơn kiện, nộp tạm ứng án phí theo luật định để đòi bồi thường thiệt hại tại TAND Q.12. Toà án Q.12 đã thụ lý vụ kiện và Công ty AMC đang đợi giải quyết vụ kiện theo đúng các quy định của pháp luật dân sự hiện hành".

Ban CTBĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.