Xét xử phúc thẩm vụ vi phạm quyền tác giả

11/10/2005 23:32 GMT+7

Ngày 11/10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn là ông Lê Phước Vinh, (phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ), buộc bị đơn là Nhà xuất bản Văn Nghệ TP.HCM (NXBVN) phải bồi thường thiệt hại 7 triệu đồng (án sơ thẩm là 6,4 triệu đồng) vì đã có hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Vụ kiện xoay quanh một bài viết có tựa đề Nhạc tài tử - văn hóa miền sông nước do ông Vinh viết, đăng trên Tuần báo quốc tế (World Affairs Weekly) từ năm 1996. Sau đó, NXBVN đã lấy bài viết trên in lại trong cuốn Đồng bằng sông Cửu Long đón chào thế kỷ 21 nhưng ký tắt tên tác giả, chỉnh chữa nội dung bài báo bằng cách thêm bớt 123 từ,... mà không hỏi ý kiến và cũng không trả nhuận bút cho tác giả. Hội đồng xét xử còn tuyên buộc NXBVN phải đăng cải chính xin lỗi ông Vinh 3 kỳ liên tiếp trên hai tờ báo.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.