Lần đầu tiên ghi hình loài cá cực hiếm

21/11/2009 16:05 GMT+7

Trong lòng đại dương có loài cá vây tay được mệnh danh là “hóa thạch sống” vì hình dáng đặc biệt của chúng. Loài này tưởng chừng như đã tuyệt chủng cho đến khi người ta phát hiện được vài con vào năm 1938 tại vùng biển Nam Phi.

Theo báo Daily Mail, mới đây các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã lần đầu tiên ghi được hình ảnh loài sinh vật cực hiếm này.

Các nhà hải dương học Nhật Bản đã dùng thiết bị điều khiển từ xa để ghi được đoạn video dài 20 phút ở độ sâu 161 mét tại vịnh Madano, gần đảo Sulawesi, Indonesia. Đoạn phim cho thấy đó là con cá vây tay dài 12,6 inch, màu xanh với những đốm trắng trên thân đang bơi giữa các kẽ đá (ảnh).

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.