"Ngày tận thế" ở Uganda

25/09/2007 22:58 GMT+7

Cảnh sát Uganda vừa bắt giữ 12 thủ lĩnh của một giáo phái theo học thuyết về ngày tận thế. Hãng tin Reuters hôm 24.9 cho biết người theo giáo phái này tin tưởng rằng những trận lũ lụt gần đây ở miền bắc và đông Uganda chính là dấu hiệu báo trước ngày tận thế.

Thủ lĩnh của giáo phái New Jerusalem Church, một người đàn ông 37 tuổi tên Francis Opwonya, sau khi bị bắt vẫn một mực tuyên bố: "Đấng tạo hóa đã cho tôi biết năm dấu hiệu báo trước ngày tận thế. Đó là dịch bệnh HIV/AIDS, đói nghèo, động đất, lũ lụt và mưa đá".

Theo cảnh sát địa phương, họ đã đột nhập vào một ngôi làng hẻo lánh và phát hiện nhiều người đang cầu nguyện. Những người này tự cho mình là nhà tiên tri được thượng đế phái xuống trần để thông báo ngày tận thế. Các giáo phái cuồng tín như thế này từng gây ra nhiều bi kịch trong lịch sử Uganda. Vào năm 2000, gần 800 người đã tự sát và bị giết sau khi các "nhà tiên tri" dự báo sai ngày tận thế.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.