Diễn biến mới vụ hai xà lan đổ bùn xuống sông Đồng Nai

09/12/2013 12:52 GMT+7

Thượng tá Lương Đại Thủy, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vụ hai xà lan đổ bùn xuống sông Đồng Nai đoạn qua vàm ông Chuốt (xã Phú Hữu, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) là được phép và không gây nguy hại môi trường.

Theo thượng tá Thủy, số bùn này là của công ty TNHH Hàng hải Sao Mai (Bà Rịa - Vũng Tàu) ký kết hợp tác nạo vét với một doanh nghiệp tại TP.HCM vận chuyển về xả xuống âu tàu chứa tạm trên sông Đồng Nai, sau đó tiếp tục được hút lên san lấp mặt bằng các ô trũng trên đất liền (việc này đã được UBND xã Phú Hữu chấp thuận). "Theo quy định giao thông đường thủy, hai bên bờ sông thường có một khoảng được gọi là âu tàu cho phép được đổ bùn tạm trước khi chuyển đi nơi khác. Ngoài ra, những mẫu bùn được lấy từ dưới sông lên và được chủ dự án, chủ thi công gửi Viện Công nghệ môi trường giám định, phân tích đạt tiêu chuẩn môi trường nên việc công ty này xả bùn xuống sông Đồng Nai là nằm trong phạm vi cho phép và không gây nguy hại cho môi trường". Ông Thủy nói.

Lê Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.