'Thú lạ' quậy phá ở Đông Giang là bò tót quý hiếm

07/04/2014 19:04 GMT+7

(TNO) Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam và chuyên gia tại Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức xác định 'thú lạ' quậy phá nhiều ngày qua chính là loài bò tót quý hiếm, và hôm nay 7.4 bò tót lại tiếp tục xuất hiện.

(TNO) Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam và chuyên gia tại Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức xác định 'thú lạ' quậy phá nhiều ngày qua chính là loài bò tót quý hiếm, và hôm nay 7.4 bò tót lại tiếp tục xuất hiện.

>> Thú rừng xuất hiện ở Đông Giang có thể là bò tót quý hiếm


Clip quay cảnh bò tót tại huyện Đông Giang, do Chi cục Kiểm lâm
Quảng Nam cung cấp

Chiều nay 7.4, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam đã chính thức gửi văn bản khẳng định con “thú lạ” xuất hiện tại khu vực rừng giáp ranh 3 xã Zơ Ngây, ATing và Sông Kôn (huyện Đông Giang) nhiều ngày qua chính là bò tót.

Văn bản ghi rõ: Từ đoạn phim ghi hình loài thú mà Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cung cấp, qua trao đổi thông tin với TS Nguyễn Mạnh Hà (Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và môi trường - CRES, Đại học Quốc gia Hà Nội), cơ quan chức năng khẳng định đây là cá thể bò tót (Bos gaurus) đã trưởng thành, giới tính đực.

Bò tót là loài thuộc nhóm IB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Phan Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Quảng Nam - cho biết chiều nay 7.4 bò tót cũng tiếp tục xuất hiện tại xã Zơ Ngây.

Theo ông Phan Tuấn, chi cục đã đề xuất nhiều phương án bảo vệ, trong đó có đề nghị tìm cách đưa bò tót về rừng quốc gia Nam Cát Tiên (Đồng Nai) hoặc xua đuổi vào vùng lõi rừng đặc dụng.

Do địa bàn Quảng Nam chưa được đánh giá có phân bố loài bò tót, vì vậy để bảo tồn cá thể này cần có giải pháp để tái nhập đàn (hiện chỉ có 1 cá thể hoạt động đơn lẻ).

Theo thông tin mà Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam tổng hợp, từ ngày 10.3 người dân thôn Phú Mưa (xã Zơ Ngây) phát hiện có "con vật lạ" xuất hiện tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Zơ Ngây, ATing và Sông Kôn.

Sau đó, "thú lạ" ra khu vực rẫy và ăn hoa màu của người dân. Khi chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn (Hạt kiểm lâm huyện Đông Giang) tiếp nhận thông tin, phối hợp với nhiều đơn vị khác xác minh thì phát hiện nhiều dấu vết của loài thú (dấu chân, phân, chỗ nằm nghỉ...).

Đến chiều 4.4, con vật xuất hiện tại khu vực rừng trồng thuộc thôn Sông Voi, xã Zơ Ngây (huyện Đông Giang) và lần này được quan sát rõ hình ảnh và ghi hình.

Con bò tót này có bộ lông màu đen, 4 chân và trên trán con vật có đám lông màu trắng, nặng khoảng 1 tấn.

H.X.Huỳnh

>> Nghiên cứu lai tạo giống bò tót
>> Phối giống bò tót lai
>> Nhân giống bò tót lai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.