Chính phủ Ý tài trợ hơn 435.000 USD bảo tồn di tích Chăm Mỹ Sơn

01/11/2007 08:46 GMT+7

(TNO) Ngày 31.10, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết bà Vibeke Jensen - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội vừa thông báo Chính phủ Ý đã đồng ý tài trợ không hoàn lại 435.183 USD, theo hình thức ODA, để bảo tồn khu di tích Chăm Mỹ Sơn.

Nguồn kinh phí này dành để thực hiện giai đoạn 2 của dự án “Thuyết minh và đào tạo trong ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế về bảo tồn Di sản thế giới nhóm tháp G" tại Mỹ Sơn, dự kiến thực hiện trong vòng 18 tháng. UBND tỉnh cũng vừa gửi tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án và đưa vào danh mục tài trợ chính thức.

Được biết, dự án đặt ra một số mục tiêu như củng cố kỹ năng của chuyên gia và cộng đồng địa phương về bảo tồn và tu bổ các di tích khảo cổ, tạo nền tảng cơ sở cho nghiên cứu và bảo tồn lịch sử khảo cổ, đề cao tính đa dạng văn hoá tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á...

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.