Nhật Bản sẽ không khởi động chương trình hạt nhân

08/11/2006 00:17 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản và đảng cầm quyền Dân chủ tự do (LDP) sẽ không xem xét khả năng khởi động chương trình hạt nhân. Đó chính là lời khẳng định của Tổng thư ký LDP H.Nakagawa trong phiên họp Quốc hội hôm 7/11.

Ông này cho biết hoàn toàn ủng hộ việc Thủ tướng S.Abe duy trì chính sách không sở hữu, sản xuất hoặc cho phép giới thiệu vũ khí hạt nhân tại nước này. Trước đó, Ngoại trưởng T.Aso và người chịu trách nhiệm về chính sách LDP, S.Nakagawa, cho rằng Nhật Bản cần tổ chức tranh luận công khai xem có nên hay không phát triển vũ khí hạt nhân tại nước này. Cùng ngày, Nhật Bản và Mỹ cho biết sẽ tiến hành tập trận chung kéo dài 1 tuần tại không phận và hải phận của Nhật từ ngày 9/11.

Khoảng hàng chục tàu chiến Mỹ sẽ tham gia tập trận, trong đó có hàng không mẫu hạm USS Kitty Hawk (ảnh) và USS Shiloh, được trang bị hệ thống rada Aegis công nghệ cao và các tên lửa SM-3. Phía Nhật sẽ điều động 90 tàu chiến và 170 máy bay chiến đấu. (Bloomberg, Reuters)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.