Đoạn trường 35 năm

18/12/2009 22:38 GMT+7

Một người đàn ông Mỹ phải ngồi tù 35 năm vì tội bắt cóc và hiếp dâm trẻ em đã được trả tự do sau khi kết quả xét nghiệm ADN cho thấy ông... vô tội.

Theo AP, nỗi “đoạn trường” của Bain bắt đầu khi vào năm 1974, lúc 19 tuổi, cậu ta bị kết án chung thân vì đã bắt cóc và hiếp dâm một bé trai 9 tuổi. Dĩ nhiên là tù nhân Bain đã liên tục kháng kiện.

Vào năm 2001, bang Florida bắt đầu nhận bằng chứng ADN để mở lại các vụ kiện hình sự, nhưng yêu cầu của Bain bị bác bỏ nhiều lần trước khi một tòa án phúc thẩm thừa nhận quyền được xem xét lại bản án của ông. Khi được trả tự do vào ngày 17.12, Bain, giờ đã 54 tuổi, đã mặc chiếc áo thun in dòng chữ “Không có tội” và cho biết ông không oán giận tòa mà chỉ muốn trở về gia đình sau hàng chục năm xa cách.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.