Theo đó, các bên đề xuất bỏ quy định "địa bàn triển khai BHYT TN phải đạt 10% người dân cộng đồng cùng tham gia", chỉ quy định "100% thành viên hộ gia đình cùng tham gia".
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc này sẽ tái diễn tình trạng "lựa chọn ngược" - chỉ người có bệnh mới tham gia bảo hiểm, vì vậy có thể dẫn đến tiếp tục bội chi vỡ quỹ.
Theo thống kê, chi phí xét nghiệm chiếm tới 40-50% kinh phí mà quỹ BHYT phải chi trả. Thậm chí tại bệnh viện huyện - nơi ít thiết bị y tế hiện đại, chi phí cho xét nghiệm cũng chiếm tới 50%. Ngoài ra, quyền lợi người tham gia BHYT được mở rộng (không khống chế trần chi trả với khám chữa bệnh thông thường, người tham gia BHYT bắt buộc không cùng chi trả 20%...) cũng là các yếu tố gây vỡ quỹ.
Nam Sơn
Bình luận (0)