Cướp giật sa lưới

20/10/2004 22:28 GMT+7

Tối 19/10/2004, chị Nguyễn Trần Mỹ Hằng chở chị Trần Ngọc Quyên Quyên (20 tuổi, ngụ ở Dầu Tiếng, Bình Dương) bằng xe mô tô lưu thông trên đường ĐT 743 thuộc xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An (Bình Dương) thì bị hai thanh niên chạy cùng chiều giật điện thoại di động của chị Quyên.

Nghe tri hô, công an khu công nghiệp Sóng Thần và quần chúng đã hỗ trợ bắt được Ngô Văn Kính (22 tuổi, quê ở Thanh Hóa) và Ngô Đức Thuận (21 tuổi, quê ở Hà Tĩnh).

H.Hải - H.u

Thêm một nhà kho bị bà hỏa “viếng”

Rạng sáng 19/10, trong lúc gần 20 công nhân Công ty TNHH Hiệp Nguyên (đóng tại B2/3A, ấp 2, xã Tân Kiên, Bình Chánh, TP.HCM) đang say ngủ thì nhà kho nguyên liệu phát cháy. Sau hơn 1 giờ khẩn trương dập lửa, lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa. Hậu quả: cháy toàn bộ nhà kho (600m2) bên trong chứa giấy tờ, khay bằng nhựa và 1 tấn cá thu xuất khẩu, tổng thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Nguyên nhân đang được cơ quan hữu quan làm rõ.

H.Thanh

Bóc gỡ 2 ổ cá độ bóng đá

Ngày 20/10, Công an Hà Nội cho biết lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt quả tang 2 ổ nhóm cá độ bóng đá gồm 8 đối tượng do Trần Vĩnh Quảng (43 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội) và Vũ Đình Thịnh (27 tuổi, ở Bạch Mai, Hà Nội) tổ chức. Các đối tượng này khai nhận số tiền cá độ luân chuyển các đêm có bóng đá quốc tế từ 20 - 50 triệu đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.