Cảnh báo nhiễm độc nhôm

04/10/2010 08:39 GMT+7

Trong một quyển sách được xuất bản hồi cuối tuần trước tại Pháp mang tên Khi nhôm đầu độc chúng ta, nữ tác giả Virginie Belle đặt nghi vấn về khả năng nhiễm độc từ nhôm có thể dẫn đến nguy cơ ung thư hoặc các bệnh về não.

Nhôm hiện diện trong hầu hết các sản phẩm được sử dụng hằng ngày, như thực phẩm có nguồn gốc từ nông sản, nước uống, mỹ phẩm và ngay cả thuốc.

Quyển sách nói trên dẫn công trình nghiên cứu chưa được công bố của một phòng thí nghiệm thuộc Viện Y tế và Nghiên cứu Y khoa Quốc gia Pháp (Inserm) cho thấy khả năng xuất hiện “hội chứng phụ gia” do muối nhôm trong các loại thuốc chủng ngừa gây ra; các vi phân tử nhôm trong thuốc chủng ngừa được tiêm ở bắp thịt sẽ di chuyển lên não trong khi nhiều người vẫn còn quan niệm rằng chúng thoát ra hết qua nước tiểu.
 
Mặt khác, từ thập niên 1970 đã có những nghiên cứu cho rằng nhôm là chất độc đối với não nhưng một số chuyên gia y học lập luận rằng cho đến nay, không có bằng chứng nào về nguy cơ đáng lo ngại của chất phụ gia nhôm.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.