Phát hiện mới về thuốc ngừa thai

13/09/2007 23:10 GMT+7

Phụ nữ dùng thuốc ngừa thai dưới 8 năm có thể giảm nguy cơ bị bệnh ung thư, nhưng dùng thuốc trong thời gian lâu hơn có thể tăng nguy cơ bị bệnh.

Theo Hãng tin BBC, các nhà khoa học thuộc Đại học Aberdeen (Anh) đã phân tích hồ sơ y khoa của 46.000 phụ nữ trong 36 năm. Trong số đó, phân nửa uống thuốc ngừa thai và nửa còn lại không uống thuốc. Kết quả cho thấy việc dùng thuốc ngừa thai giúp giảm đến 12% nguy cơ bị ung thư, nhưng nếu dùng thuốc trong hơn 8 năm, thì nguy cơ bị bệnh ung thư tăng đáng kể, đặc biệt là ung thư cổ tử cung và ung thư hệ thần kinh trung ương.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.