Bão số 10 - Utor: Sẽ quay ngược lại miền Trung và suy yếu?

12/12/2006 23:08 GMT+7

Ngày 12.12, một diễn biến mới về việc dự báo hướng di chuyển của cơn bão số 10 - Utor trên các mạng khí tượng, đó là bão sẽ đi chậm lại và có khả năng sẽ thay đổi hướng.

Trên mạng của Hải quân Mỹ và Đại học Luân Đôn (Anh) từ sáng hôm qua đã vẽ bẻ ngoặt 90 độ đường đi của bão, đang hướng tây bắc chuyển sang hướng tây nam trong vòng 5 ngày tới, đồng thời chỉ rõ bão sẽ vào miền Trung Việt Nam, khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trong khi dự báo trước đó cho là bão sẽ quay ra hướng đông. Hồng Kông dự báo bão Utor sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc từ nay đến chiều 14.12, sau đó chựng lại và chuyển hướng quay ngược lại hướng nam. Trung tâm dự báo bão Tokyo (Nhật Bản) và Trung Quốc đều dự báo bão tiếp tục đi theo hướng tây tây bắc trong vòng 3 ngày tới, với tốc độ rất chậm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư (Việt Nam) chiều hôm qua dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km; trong 24 - 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

Từ khoảng 9 giờ sáng hôm qua, trên ảnh mây vệ tinh cho thấy bão đã có mắt và càng rõ nét hơn khi càng về chiều, chứng tỏ bão Utor có cường độ rất mạnh. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết: Đến 16 giờ chiều hôm qua, bão còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310 km về phía đông nam và vẫn còn mạnh cấp 12, cấp 13 (từ 118 - 149 km/giờ), giật trên cấp 13. Khoảng sáng 13.12, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ. Đến 16 giờ ngày 14.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ vĩ bắc; 110,8 độ kinh đông, trên khu vực phía tây quần đảo Hoàng Sa và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km, cách bờ biển Thừa Thiên - Huế - Quảng Ngãi khoảng 230 km về phía đông; Từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 13.12, vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ có gió bão mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường, ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Bắc Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh. 

Về cường độ của bão trong các ngày tới, Hải quân Mỹ và Đại học Luân Đôn dự báo bão Utor sẽ suy yếu dần còn cấp 10 vào trưa 14.12; cấp 9 vào trưa 15.12; cấp 8 vào trưa 16.12 và cấp 6 (thành áp thấp nhiệt đới) vào trưa 17.12 khi vào sát bờ biển miền Trung Việt Nam. Nhật Bản dự báo đến trưa 14.12 bão còn mạnh cấp 10; trưa 15.12 xuống cấp 9. Trung Quốc dự báo đến chiều 14.12 bão vẫn còn mạnh đến cấp 12, nhưng sẽ giảm còn cấp 9 vào chiều 15.12. Hồng Kông dự báo bão còn cấp 10 vào trưa 14.12 và suy yếu còn cấp 7 (áp thấp nhiệt đới) vào chiều hôm sau.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.