Phát hiện vụ lừa đảo tuyển sinh ở Hà Nội

22/09/2006 00:37 GMT+7

Tối 20.9, Công an TP Hà Nội đã khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của Vũ Văn Chất (SN 1977, quê Vĩnh Phúc), Giám đốc Công ty TNHH phát triển xây dựng và giáo dục CN (trụ sở tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) vì bị tình nghi đã gửi giấy báo trúng tuyển giả đến hàng ngàn thí sinh để trục lợi.

Theo điều tra, Vũ Văn Chất đã lên mạng internet tìm kiếm tên các thí sinh trượt ĐH rồi gửi hơn 5.000 "giấy báo tập trung" đến địa chỉ của những thí sinh này. Giấy báo ghi rõ: công ty của Chất được phép liên kết với một số trường đại học, cao đẳng để tuyển sinh một số lượng chỉ tiêu nguyện vọng 2, nguyện vọng 3, thí sinh chỉ cần đăng ký và nộp tiền là được nhập học. Để tăng thêm độ hấp dẫn, Chất còn hứa với thí sinh sẽ đảm bảo việc làm sau khi ra trường, có học bổng nước ngoài... Cơ quan công an đã xác minh việc liên kết như trên là không hề có. Nhưng sau hơn một tháng phát tán giấy triệu tập, đã có hàng trăm thí sinh đến công ty của Chất nộp hồ sơ và lệ phí từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng. CQĐT còn phát hiện có gần 1.000 giấy triệu tập Chất chưa kịp gửi. CQĐT CA TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

K.T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.