Tin vắn Nhịp sống địa phương ngày 3.12.2013

03/12/2013 13:35 GMT+7

Ngày 1.12, Tỉnh Đoàn Bình Dương phối hợp cùng Công an tỉnh, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương tổ chức Liên hoan “Đội tuyên truyền thanh niên” về phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương.

Liên hoan “Đội tuyên truyền thanh niên”

Ngày 1.12, Tỉnh Đoàn Bình Dương phối hợp cùng Công an tỉnh, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình  tỉnh Bình Dương tổ chức Liên hoan “Đội tuyên truyền thanh niên” về phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương.

Có 8 đội đại diện các đơn vị trong toàn tỉnh tham gia. Bà Nguyễn Thị Kim Mai- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng BTC cho biết, đây là một trong những nội dung tuyên truyền có ý nghĩa nhằm tạo điều kiện cho các đội thanh niên tình nguyện, các tuyên truyền viên của Đoàn được giao lưu, học tập kinh nghiệm để nâng cao khả năng tuyên truyền về tác hại ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và công tác truyền thông kế hoạch hóa gia đình trong giai đoạn hiện nay.

Huy Anh

Nâng cấp 6 cầu đường sắt qua Quảng Ngãi

Tổng công ty Đường sắt VN vừa tổ chức lễ động thổ nâng cấp 6 cầu trên tuyến đường sắt bắc-nam, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, 6 cầu được nâng cấp là cầu Cai Thọ, Trà Bồng, Bầu Ấu, Nghĩa An, Sông Vệ và Sông Thoa, với tổng vốn đầu tư gần 650 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản. Được biết, dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi nhằm thay thế các cầu đã cũ và yếu, cải tạo đoạn đường sắt qua hai đầu cầu, góp phần nâng cao an toàn trong quá trình khai thác tàu chạy, rút ngắn thời gian và chi phí chạy tàu trên tuyến đường sắt bắc-nam. Hiện 6 cầu đường sắt nói trên có tốc độ chạy tàu chỉ 30 km/giờ, sau khi hoàn thành tốc độ sẽ được nâng lên 80 km/giờ.

Hiển Cừ

Chương trình du lịch “Đêm Đray Sáp huyền thoại”

Sở VH-TT-DL Đắk Nông có kế hoạch tổ chức chương trình du lịch với chủ đề “Đêm Đray Sáp huyền thoại” vào ngày 20.12 tại khu du lịch cụm thác Đray Sáp - Gia Long trên sông Sêrêpốk ở địa bàn xã Đăk Sôr, H.Krông Nô. Dự kiến chương trình có nhiều hoạt động lễ hội, trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật; tham quan khám phá cụm thác; trưng bày, triển lãm sản phẩm văn hóa, du lịch của địa phương… Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (1.1.2014) và được xem là cơ hội thúc đẩy giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, kết nối với các đơn vị ngoài tỉnh để phát triển du lịch địa phương.

T.N.Quyền

Phát miễn phí bản đồ du lịch Đà Lạt cho du khách

Ông Đào Văn Nguyên, Trưởng phòng Văn hóa thông tin, TP.Đà Lạt, cho biết đang xúc tiến việc in 10.000 bản đồ du lịch Đà Lạt để phát miễn phí cho du khách trong dịp Tuần Văn hóa du lịch 2013 diễn ra vào cuối năm nay. Bản đồ này sẽ cập nhật, giới thiệu những thông tin mới nhất và chính xác nhất về các cơ sở lưu trú đạt “nhãn hiệu xanh” năm 2013 và các năm trước trên địa bàn Đà Lạt. Đồng thời bản đồ cũng cập nhật các tuyến đường mới, các khu điểm tham quan du lịch, các loại hình sản phẩm du lịch đặc trưng, cơ sở ăn uống, trụ cở cơ quan, trường học, hoạt động văn hóa… tại địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của du khách.

Gia Bình

138 dự án kêu gọi đầu tư

Vừa qua tại tỉnh Vĩnh Long, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư vùng ĐBSCL năm 2013. Thông qua diễn đàn này, 13 tỉnh thành ĐBSCL đã giới thiệu 138 dự án kêu gọi đầu tư có tổng kinh phí lên hơn 416.050 tỉ đồng và trên 1,8 tỉ USD. Theo đó, các dự án vốn đầu tư lớn gồm có: Trung tâm Điện lực Kiên Lương (Kiên Giang: 140.700 tỉ đồng); Đầu tư các trạm điện gió (Cà Mau: 700 triệu USD); Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Cổ Chiên (Trà Vinh: 4.000 tỉ đồng); Khu công nghiệp Bắc Ô Môn (TP.Cần Thơ: 3.444 tỉ đồng); Sân bay An Giang (An Giang: 3.417 tỉ đồng); Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Khu đô thị công nghiệp Sông Hậu (Hậu Giang: 160 triệu USD); Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP.Mỹ Tho (Tiền Giang: 2.560 tỉ đồng); Khu hành chính tỉnh Long An (2.000 tỉ đồng); Khu công nghiệp Đông Bình (Vĩnh Long: 1.750 tỉ đồng)…

Quang Minh Nhật

Tổ chức bốc thăm căn hộ tại khu nhà ở xã hội

Xí nghiệp Quản lý và Kinh doanh nhà tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa tổ chức lễ bốc thăm cho 403 trường hợp được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc Khu nhà ở xã hội 217, Nguyễn Hữu Cảnh, P.Thắng Nhất (TP.Vũng Tàu). Khu nhà có diện tích 5.800m2, cao 12 tầng với 453 căn hộ. Việc  bốc thăm được tổ chức công khai. 10 ngày kể từ khi tổ chức bốc thăm, các hộ sau khi đã nộp tiền có thể dọn vào ở. Giá thuê mua nhà ở xã hội tạm tính là 7.056.257đồng/m2 sàn căn hộ. Người được thuê mua nhà phải trả trước 20%, số tiền còn lại thanh toán dần trong vòng 20 năm (chưa bao gồm các khoản chi phí khác như rác sinh hoạt, giữ xe, thang máy…). Giá thuê nhà tạm tính khoảng 20.000 đồng/m2 sàn căn hộ/tháng. Đối với các trường hợp được thuê, thuê mua nhà ở xã hội nếu phát hiện sử dụng không đúng mục đích thì sẽ bị thu hồi.

Nguyễn Long

Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ: Hỗ trợ chi phí nội soi dạ dày qua đường mũi

BS.CK2 Bồ Kim Phương, Trưởng khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa Trung ương (ĐKTƯ) Cần Thơ, cho biết Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam vừa hỗ trợ lắp đặt chạy thí điểm tại khoa một máy nội soi tiêu hóa Fujinon dùng để nội soi dạ dày, tá tràng qua đường mũi. Đây là loại máy hiện đại giúp người bệnh bớt đau và không bị nôn, ói khi nội soi. Trong thời gian chạy thí điểm (đến hết tháng 1.2014), người bệnh nội soi dạ dày, tá tràng qua đường mũi chỉ phải trả chi phí bằng nội soi thông thường qua đường miệng (138.000 đồng/lượt) và nội soi dịch vụ (220.000 đồng/lượt).

Đình Tuyển

Sống “khỏe” nhờ cây giống

Nhiều năm gần đây, người dân ở thôn Nghĩa Nam (xã Đại An, H.Đại Lộc, Quảng Nam) tổ chức làm cây giống để bán cho bà con trong xã và một số xã ở H.Đại Lộc, Điện Bàn để trồng trên những khu đất màu. Các loại cây giống được trồng phổ biến như: ớt, đu đủ, cà chua, cà tím, cà dĩa hay khổ qua, bí đao, bí đỏ, đậu... Theo anh Lê Văn Quang (thôn Nghĩa Nam), sau lũ, nhu cầu cây giống của bà con tăng cao, nhất là để trồng và thu hoạch trong dịp tết. Cây giống Nghĩa Nam được tín nhiệm nhờ  giá cả phải chăng, chất lượng cây giống đảm bảo. Ông Trịnh Minh, Bí thư Đảng ủy xã Đại An cho biết các vùng chuyên canh hoa màu ở Đại Lộc rất cần cây giống và sự hình thành làng chuyên cung cấp giống cây ở Nghĩa Nam đã mang lại tín hiệu tích cực trong việc phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn.

Hữu Trà

Tàu thuyền neo đậu ở hạ du cũng bị ảnh hưởng bởi thủy điện xả lũ

Đây là vấn đề mới nảy sinh được đặt ra trong bản kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Nam gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất có cơ chế hỗ trợ kinh phí duy tu bảo dưỡng hằng năm cho các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Cụ thể, ở vùng vực hạ lưu sông Thu Bồn, âu thuyền Hồng Triều (xã Duy Nghĩa, H.Duy Xuyên) được xác định bị ảnh hưởng nhiều bởi việc xả lũ của các công trình thủy điện. Theo ý kiến tham vấn của ngư dân và chính quyền địa phương, bão dưới cấp 10 hoặc áp thấp nhiệt đới thì vẫn neo trú an toàn; nhưng nếu bão trên cấp 10 kết hợp với triều cường và lũ lớn có thể tràn qua đỉnh kè làm tàu thuyền bị va đập, hư hỏng. Tỉnh cũng kiến nghị hỗ trợ bảo dưỡng khu neo đậu An Hòa (H.Núi Thành) do nằm gần cửa sông, đà sóng khá rộng nhưng lại không có đê chắn sóng. Đoạn luồng vào sông An Tân dài 1,4km tại âu thuyền này chưa được đầu tư nạo vét, gây cản trở cho tàu thuyền trên 90CV.

H.X.H

Xử lý tình trạng nuôi tôm thẻ chân trắng tự phát ven biển

UBND tỉnh Quảng Nam vừa họp bàn giải quyết dứt điểm tình trạng nuôi tôm thẻ chân trắng tràn lan, tự phát tại các địa phương ven biển. Lãi “khủng” từ nghề nuôi tôm lót bạt trên cát ven biển đã khiến nhiều hộ dân mở rộng diện tích, bất chấp hậu quả gây mặn hóa nguồn nước ngầm, biển xâm thực sâu, lây lan dịch bệnh. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 340ha ao hồ nuôi tôm, thu hoạch đạt 9.200 tấn, bình quân sản lượng 30 - 50 tấn/ha/năm, doanh thu 3 - 5 tỉ đồng/ha/năm, sau khi trừ chi phí, lãi ròng lên đến 3,5 tỉ đồng/ha/năm. Từ tháng 6.2013, giá tôm tăng cao càng khiến các hộ dân ven biển Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành ồ ạt đào hồ nuôi tôm… Trước diễn biến này, hôm qua UBND tỉnh Quảng Nam kết luận cho phép kéo dài đến khi thu hoạch tại các hồ tôm đang thả nuôi, sau đó chủ hộ hoặc phải cam kết nuôi đúng quy trình, không gây hại môi trường.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.