Chứng khoán châu Âu giảm mạnh phiên đầu tuần

30/11/2010 08:33 GMT+7

(TNO) Bước vào tuần giao dịch mới, chứng khoán thế giới vẫn chưa thể thoát khỏi sự ám ảnh của “bóng ma công nợ” từ châu u, cùng với đó là những mâu thuẫn chính trị kéo dài sau vụ xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

Chứng khoán châu u khép lại phiên đầu tuần 29.11 (kết thúc đêm qua, rạng sáng nay, 30.11, giờ VN) với việc chỉ số STXE 600 giảm mạnh 1,7% và chốt phiên ở mức thấp nhất trong 8 tuần qua.

Khác hẳn với gói trợ giúp 110 tỉ euro của Liên minh châu u (EU) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã dành cho Hy Lạp, gói cứu trợ trị giá 85 tỉ euro mới đây mà 2 tổ chức này “ưu ái” cho Ireland đã không phát huy được tác dụng đối với chứng khoán thế giới. Với hệ thống tài chính Ireland, giới đầu tư chưa thực sự tin tưởng vào công cụ trợ giúp này. Còn với toàn châu u, lo ngại về khủng hoảng nợ công sẽ “nuốt trôi” cả Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha vẫn còn rất lớn.

Trong khi đó, diễn biến xung quanh vụ đọ pháo của 2 miền Triều Tiên vẫn hết sức căng thẳng. Mới đây nhất, lãnh đạo Hàn Quốc đã lên tiếng “sẽ đáp trả” nếu phía CHDCND Triều Tiên còn nổ súng như khi 2 nước Mỹ - Hàn đang tập trận cuối tuần vừa qua.

Tại Mỹ, sức mua sắm của người dân trong ngày Lễ Tạ ơn và kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài 4 ngày vừa qua đã tăng mạnh tới 6,4%. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa đủ sức đẩy lùi ảnh hưởng của những tin xấu, giúp chứng khoán đi lên.

Tổng kết phiên 29.11, chỉ số FTSE 100 của Anh để mất 117,75 điểm, tương đương giảm 2,08%, xuống còn 5.550,95 điểm; CAC 40 của Pháp giảm mạnh tới 2,46%, chốt phiên ở mức 3.636,96 điểm; DAX của Đức giảm 2,2%, xuống còn 6.697,97 điểm.

Ghi nhận trên các thị trường quốc gia đang là tâm điểm của nợ công châu u: chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 2,33%, còn 9.324,7 điểm; PSI General của Bồ Đào Nha giảm 2,15% xuống còn 2.621,01 điểm; Irish Overall giảm nhẹ 0,43% xuống 2.655,3 điểm; Budapest Stock của Hungary giảm 2,61%; Athex Composite (Hy Lạp) giảm 1,76%.

Duy chỉ có khu vực châu Á được hưởng lợi từ gói trợ giúp của Ireland trong phiên 29.11 (kết thúc chiều cùng ngày, giờ VN), chỉ số MSCI Asia Pacific tăng nhẹ 0,8%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng nhẹ 0,86%, chốt phiên ở mức 10.125,99 điểm; HSI của Hồng Kông tăng 1,26%; lên thành 23.166,22 điểm. S&P/ASX 200 của Úc tăng nhẹ 0,44%.

Tuy nhiên vẫn có sắc đỏ xuất hiện: Shanghai Composite (Trung Quốc) giảm nhẹ 0,19%; KOSPI (Hàn Quốc) giảm 0,33%; Tại Phố Wall (Mỹ), chỉ số thị trường S&P 500 cũng giảm nhẹ 0,1%, xuống còn 1.187,76 điểm. Dow Jones Industrial giảm 0,4%, chốt phiên 29.11 ở mức 11.052,49 điểm. Nasdaq Composite giảm 0,4%, còn 2.525,22 điểm.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.