TP HCM: Ngăn chặn một vụ cướp tài sản

06/10/2007 14:27 GMT+7

Vào lúc 0 giờ ngày 3.10, Công an phường Tân Phú, quận 9 tuần tra trên đường 144, ấp Cây Dầu, phường Tân Phú phát hiện 4 tên Trần Văn Vũ Linh (sinh 1988), Trần Thanh Tâm (sinh 1988), Nguyễn Trung Hưng (sinh 1990, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Minh Suốt (sinh 1989, ngụ tỉnh Sóc Trăng) có biểu hiện nghi vấn.

Khi kiểm tra phát hiện các đối tượng trên có mang theo 2 dao Thái Lan, 3 đôi găng tay, 1 đoạn dây dù. Các đối tượng khai nhận đã bàn nhau mua hung khí và các công cụ trên để cướp tài sản của người đi đường nhưng chưa kịp thực hiện thì bị bắt giữ. Hiện Công an quận 9 đang tạm giữ 4 đối tượng trên chờ điều tra xử lý.

* Cướp giữa ban ngày: Lúc 20h10 ngày 3.10, tại ngã tư Khánh Hội -  Vĩnh Hội, phường 4, quận 4, chị Thái Thị H. D. (sinh 1982, ngụ quận 8) đi xe gắn máy đến điểm trên dừng xe nghe điện thoại di động bị Nguyễn Minh Châu (sinh 1985) và Ngô Văn Hậu (sinh 1990, cùng ngụ quận 4) đi 1 xe gắn máy giật điện thoại di động.

Tổ tuần tra Đội CSĐTTP về TTXH CAQ4 phối hợp PC14 truy bắt được Châu và Hậu cùng tang vật. Qua khai thác, bắt tiếp 3 tên Nguyễn Ngọc Long (sinh 1988), Trương Quốc Khánh (sinh 1981, cùng ngụ quận 4) và Lưu Quốc Phong (sinh 1985, ngụ quận 1), thu giữ 1 xe gắn máy, 2 điện thoại di động. Chúng khai nhận đã gây ra 8 vụ cướp giật ở quận 4 và quận 7.

N.C-V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.