Nhiều nữ sinh bị ngất xỉu sau khi tiêm ngừa

07/11/2008 00:45 GMT+7

Ngày 6.11, ông Trần Văn Hoa - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du (H.Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết những ngày qua tại trường này mỗi ngày có từ 5 - 10 nữ sinh bị ngất xỉu chưa rõ nguyên nhân.

Theo thầy Hoa, ngày 1.10 Trạm y tế thị trấn Ngãi Giao (H.Châu Đức) tổ chức tiêm vắc-xin ngừa bệnh uốn ván cho 186 nữ sinh của trường, lập tức 12 em bị khó thở sau khi tiêm, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện. Từ đó đến nay, cứ vào khoảng 14 giờ hằng ngày hầu hết nữ sinh trong 12 em nói trên liên tục bị khó thở, chân tay co giật, nhiều em còn cấu xé, cắn tay, la hét, vùng chạy... Trong số đó, em L.T.M.H học lớp 10A1 phải đi điều trị tại TP.HCM suốt 3 tuần. Nhà trường đã có công văn báo cáo Sở Giáo dục - Đào tạo, UBND và Trung tâm Y tế H.Châu Đức nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.