Thư đi tin lại

17/11/2007 01:07 GMT+7

Một bạn đọc ngụ tại Q.Gò Vấp, TP.HCM: Muốn khai sinh cho con tại nơi tạm trú của người me,å phải có giấy xác nhận của công an nơi thường trú của người mẹ là hộ khẩu gốc đã bị cắt. Thân mến!

 Một bạn đọc ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM có thư hỏi: Hằng tháng tôi lãnh lương hưu tại phường, nay tôi đi định cư ở nước ngoài, vậy, con tôi có được lãnh lương hưu của tôi không? Nếu được, thủ tục thế nào? Chúng tôi đã liên hệ với cơ quan BHXH TP.HCM và được trả lời như sau: Ông có thể làm giấy ủy quyền lại cho con ở trong nước để nhận lương hưu của ông. Kính!

Bạn Cao Phương tạm trú tại Gò Vấp, TP.HCM: Việc đăng ký kết hôn phải được đăng ký tại nơi có hộ khẩu thường trú của người chồng, hoặc người vợ. Vì vậy, hai bạn cố gắng sắp xếp thời gian để về quê đăng ký. Chúc hai bạn hạnh phúc!

Bạn Tạ Thị Ánh (Tân Phước, Tân Trụ, Long An): Để xác định bản di chúc của cha bạn để lại có hợp pháp hay không, bạn nên đưa vụ việc ra tòa án đề nghị giải quyết việc tranh chấp di sản thừa kế. Chào bạn !

Ban CTBĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.