Dùng muối tạo mặn để nuôi tôm trên vùng nước ngọt

04/04/2014 10:48 GMT+7

Gần đây, nhiều hộ dân ở Đồng Tháp và An Giang đã cải tạo ao đầm nuôi tôm thẻ chân trắng. Do loại tôm này chỉ sống ở nước mặn, nước lợ nên các hộ nuôi phải dùng muối bỏ xuống ao để tạo mặn. Ngành chức năng đã khoanh vùng nuôi tự phát tại các huyện Tam Nông, Hồng Ngự (Đồng Tháp) và An Phú (An Giang) với diện tích hơn 30 ha.

Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Tháp cho biết việc người dân tự phát dùng nước pha muối nuôi tôm không chỉ phá vỡ quy hoạch sản xuất mà còn ảnh hưởng tới môi trường, tác động đến vùng trồng lúa. Hiện Chi cục đã báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh; đồng thời phối hợp với ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương để tìm biện pháp xử lý phù hợp.

 Thanh Dũng

>> Chạy đua nuôi tôm thẻ chân trắng
>> Đua nhau' nuôi tôm trên cát
>> Nghề nuôi tôm khởi sắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.