‘Nghi can khủng bố’ gốc Việt tại Mỹ không nhận tội

12/10/2013 20:00 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông gốc Việt tại quận Cam, thuộc bang California (Mỹ) ngày 11.10 không nhận tội trước tòa đối với cáo buộc cấp liên bang về tội hỗ trợ mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, theo đài CBS.

Phác họa nghi phạm Sinh Vinh Ngo Nguyen - d
Phác họa nghi phạm Sinh Vinh Ngo Nguyen - Ảnh: OCREGISTER 

Sinh Vinh Ngo Nguyen, 24 tuổi, đã bị bắt giữ trước đó cùng ngày tại một trạm xe buýt ở Santa Ana.

Vào lúc bị bắt giữ, Nguyen, còn được biết đến với Hasan Abu Omar Ghannoum, đang chuẩn bị lên xe buýt để sang Mexico.

Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Nguyen bị truy tố về 2 tội bao gồm âm mưu cung cấp sự hỗ trợ về vật chất cho al-Qaeda và cho những lời khai giả trong đơn xin cấp hộ chiếu.

“Bản cáo trạng cáo buộc Nguyen đã đưa ra những lời khai giả để hỗ trợ cho một hành động khủng bố quốc tế. Các nhà điều tra không tin Nguyen đi cùng với những người khác, cũng như không biết về một mối đe dọa đang tiếp diễn đối với công chúng vào thời điểm này”, ông Laura Eimiller thuộc FBI cho biết.

Các cáo buộc trên có thể khiến nghi phạm lãnh án đến 40 năm tù nếu bị kết tội.

Các nhân viên FBI đã lục soát nhà của gia đình Nguyen, tịch thu một điện thoại và máy tính cùng nhiều thứ khác.

Nguyen theo đạo Thiên chúa và gần đây cải đạo sang Hồi giáo, theo thông tin do em trai Nguyen cung cấp. Nghi phạm đang học nghề lái xe tải.

Em trai của Nguyen cho biết anh không bị sốc với vụ bắt giữ nhưng khẳng định anh mình không phải là thành viên al-Qaeda dù có sang Li Băng vài tháng.

Nguyen sẽ trở lại tòa ở thành phố Los Angeles vào tuần tới. FBI cho biết cuộc điều tra sẽ tiếp tục được thực hiện bởi lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố hỗn hợp.

Trùng Quang

>> Canada bắt nghi phạm gốc Việt
>> Nghi can al-Qaeda gốc Việt ra tòa
>> Nghi can khủng bố al-Qaeda gốc Việt ra tòa ở Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.