Tòa án Texas ra lệnh bắt giữ nghị sĩ Tom DeLay

20/10/2005 23:52 GMT+7

Tòa án Texas vừa gửi trát bắt giữ Tom DeLay - cựu chủ tịch phe đa số tại Hạ viện Mỹ - với cáo trạng rửa tiền. Tuy nhiên, nếu nộp 10 ngàn USD, ông này có thể được tại ngoại hầu tra.

Theo luật Mỹ, trước khi xuất hiện tại tòa, DeLay sẽ để cảnh sát lấy dấu vân tay và chụp ảnh. Ông bị cáo buộc đã rửa 190 ngàn USD tiền đóng góp của các công ty để dùng trong chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa ở Texas. DeLay đã bác bỏ điều này. Luật của bang cấm sử dụng nguồn tiền quyên góp từ các công ty trong việc vận động chính trị. Dự kiến, DeLay phải trình diện tại nhà tù thuộc hạt Fort Bend và ra trước tòa lần đầu tiên vào sáng hôm nay. Là đồng minh thân cận của Tổng thống G.Bush, DeLay đã phải tạm thời từ bỏ chức vụ quyền lực tại Quốc hội để trả lời các cáo trạng.

H.Y
(Theo BBC, AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.