Đặc biệt trên báo in ngày 30.04.2014

30/04/2014 03:03 GMT+7

Hành trình đạo nghĩa; Vũ khí Mỹ trong chiến tranh Việt Nam – Từ UAV đến B-52; Cổ vật kỳ duyên – Vết chém trên tượng Bắc Đế; Bát quái côn của Đàm sư phụ … là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 30.04.2014.

Hành trình đạo nghĩa: Điều có lẽ nhiều người chưa được biết đó là vấn đề tìm kiếm người Mỹ mất tích đã được VN khởi động từ 1973, hơn hai mươi năm trước khi chính thức bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ.

Đặc biệt trên báo in ngày 30.04.2014

Vũ khí Mỹ trong chiến tranh Việt Nam – Từ UAV đến B-52: Nhân dịp 30.4, Thanh Niên khởi đăng loạt tư liệu về những vũ khí chủ lực mà Lầu Năm Góc  đã điều động tham gia đánh phá Việt Nam hồi thập niên 1960 và 1970. Trong số đó có nhiều loại máy bay không người lái, chiến đấu cơ tối tân nhất thời bấy giờ.

Đặc biệt trên báo in ngày 30.04.2014

Cổ vật kỳ duyên – Vết chém trên tượng Bắc Đế: Khi người vô gia cư chiếm dụng không gian ở Chùa Cầu chết đi, pho tượng gỗ trong miếu thờ Bắc đế mới được “giải thoát” nhưng vẫn in hằn những vết chém chi chít trên thân tượng.

Đặc biệt trên báo in ngày 30.04.2014

Bát quái côn của Đàm sư phụ: Tiếp tục loạt bài Kỳ nhân làng võ là nhân vật Đàm Canh - một trong 5 đại cao thủ Nam Hồng quyền được võ lâm Chợ Lớn tôn xưng Thất hổ Hồng gia phái (cùng Lý Long Biêu, La Duy, Huỳnh Thuận Quý, Lâm Minh Hào, Lương Sâm, Giang Hùng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.