Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ là điểm đến du học trong thập niên tới

19/10/2013 03:20 GMT+7

Một nghiên cứu mới của Hội đồng Anh dự đoán lượng sinh viên du học toàn cầu sẽ tăng trung bình 18%/năm trong thập niên tới và sẽ đạt con số 3,85 triệu sinh viên vào năm 2024.

Trang tin universityworldnews.com dẫn nội dung nghiên cứu trên cho biết thêm Ấn Độ và Trung Quốc sẽ đóng góp 35% trong sự gia tăng toàn cầu của sinh viên quốc tế.

Còn Mỹ, Anh và Úc vẫn sẽ là 3 điểm đến du học phổ biến nhất trên thế giới, thu hút lượng sinh viên quốc tế cao nhất nhưng sẽ gặp sự cạnh tranh từ các nước đang nổi lên như Trung Quốc và Malaysia.

Báo cáo dự đoán Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ sẽ trở thành điểm đến du học lớn trong thập niên tới. Năm ngoái, Trung Quốc đã tiếp nhận 328.000 sinh viên quốc tế và đặt mục tiêu lên 500.000 trong vòng 2 năm tới.

Minh Trung

>> Triển lãm du học Hoa Kỳ
>> Hoa Kỳ - Điểm đến hàng đầu của du học sinh
>> Học sinh đoạt giải Olympic sẽ được du học bằng ngân sách
>> Du học Mỹ từ xét tuyển CĐ tại Việt Nam
>> Du học Mỹ với chi phí thấp
>> Chia sẻ kinh nghiệm visa du học cùng Lãnh sự quán Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.