Bắt cóc tống tiền, lãnh án

26/10/2011 22:46 GMT+7

Hôm qua 26.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án 18 năm tù đối với Nguyễn Chí Trung (35 tuổi, ngụ Q.1) về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Trung khai, Huỳnh Nhứt Thống (đang có lệnh truy nã) rủ Trung (vừa mới ra tù về tội “giết người”) bắt cóc con ông N.P.H (ngụ Q.11) để đòi 300.000 USD. Ngày 20.4.2010, Trung nhờ Khải (chưa xác minh được lai lịch) chở đến nhà ông H., giả bộ hỏi thuê nhà.

Khi người giúp việc vừa đặt cháu T. (18 tháng tuổi, con ông H.) xuống đất, Trung bế cháu T. lên xe bỏ chạy rồi đem giao cho Thống. Tối 17.7.2010, Trung yêu cầu ông H. đem tiền đến gần ngã tư Phạm Hùng - Nguyễn Văn Linh để chuộc cháu T. thì bị bắt.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.