Bắt kẻ cướp giả danh cảnh sát hình sự

10/12/2006 16:59 GMT+7

Ngày 10/12, công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Phát Minh (35 tuổi, ngụ phường 8, quận Tân Bình) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Trước đó, y và đồng bọn là Đỗ Hoàng Duy (29 tuổi, ngụ phường 8, quận Tân Bình) ngồi nhậu tại tại một quán gần giao lộ Ni Sư Huỳnh Liên - Hồng Phúc thì phát hiện anh Trần Văn Ngọc H. bị tai nạn giao thông. Bọn chúng liền đến hăm doạ và cho biết là cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ rồi lục soát người anh H. lấy 1 điện thoại di động, 1 thẻ ATM và cướp chiếc Wave biển số 51F8-5783 của anh H. tẩu thoát.

Qua truy xét, công an đã bắt được tên Minh, tên Duy hiện đã bỏ trốn.

Ngọc Thọ

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.