Bão lũ giết chết 80 người ở châu Á

23/10/2010 23:08 GMT+7

Bão Megi hôm qua ập vào tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc sau khi tàn phá Philippines và Đài Loan (khiến hơn 40 người thiệt mạng). Theo Tân Hoa xã, Megi đã tiến vào huyện Chương Phố, thành phố Chương Châu vào khuya 22.10, với sức gió mạnh tới 140 km/giờ, gây lở đất và khiến đường sá bị ngập.

Các chuyên gia cho biết Megi đang yếu dần và tiến về phía bắc Phúc Kiến. Giới chức địa phương đã hủy các chuyến tàu và chuyến bay, đồng thời sơ tán 270.000 người, theo AFP.

Trước khi vào Phúc Kiến, bão Megi đã gây lở đất tại nhiều nơi ở Đài Loan, khiến 12 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích, theo AFP. Trước đó, đã có 36 người chết tại Philippines vì bão Megi.

Tại Thái Lan, tính đến hôm qua, số người thiệt mạng do đợt lũ từ ngày 10.10 đã lên tới 32 người, theo AFP. Cơn lũ này quét qua 30 trong số 76 tỉnh của Thái, khiến hàng ngàn ngôi nhà bị ngập. Giới chức cảnh báo người dân sống trong các vùng thấp, trong đó có cả thủ đô Bangkok, nên cảnh giác vì nước lũ từ miền bắc bắt đầu chảy xuống hạ nguồn.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.