TP.HCM: Đồng loạt “tấn công” 7 điểm thầu đề quy mô lớn

10/10/2007 14:32 GMT+7

(TNO) Theo tin từ cơ quan công an, lúc 13g30 ngày 9.10, Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM đã bất ngờ ập vào nhà số 70 Tháp Mười, P.2, Q.6 bắt quả tang Lý Cường (45 tuổi, ngụ ở Q.Bình Tân), Lý Ngọc Thanh (25 tuổi, ngụ ở Q.6, con gái của Lý Cường) đang “gom” phơi đề của các đại lý thầu số đề “vệ tinh” gửi về qua fax.

Tại đây, công an đã thu giữ 14 phơi đề trị giá hàng trăm triệu đồng, 2 điện thoại di động, 1 điện thoại cố định, 1 máy fax, 1 máy tính, 1 radio. Địa điểm này là “đại bản doanh” của các đại lý thầu đề nằm rải rác tại các quận: 6, 8, 11, Tân Phú.

Cùng thời điểm đó, lực lượng công an đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang thêm 4 đại lý thầu số đề khác thuộc “chân rết” của Lý Cường, gồm: Nguyễn Thị Sương (45 tuổi, ngụ ở Q.6); Lê Thị Mai Hương (32 tuổi, ngụ ở Q.8); Trần Nghinh Quang (47 tuổi, ngụ ở Q.11); Đặng Thị Thắm (32 tuổi, ngụ ở Q.11). Qua đấu tranh khai thác, lực lượng công an lần lượt khám xét và bắt thêm 2 đối tượng: Nguyễn Thị Hồng (tên gọi khác là Thu, 40 tuổi, ngụ ở Q.11) và Giang Huệ Liên (45 tuổi, ngụ ở Q.11).

Tính đến nay, cơ quan công an đã tạm giữ tổng cộng 66 phơi đề trị giá hàng tỉ đồng, 8 điện thoại di động, 12 điện thoại cố định, 9 máy fax, 10 máy tính, 1 vi tính xách tay, 1 máy ghi âm, 3 radio, 2 cuộn giấy, 1 thùng để đốt phơi đề, 300 USD, hơn 108 triệu đồng tiền mặt...

Theo tài liệu trinh sát, công an đã xác định đường dây thầu đề này do Lý Cường tổ chức, mang tính chất chuyên nghiệp. Hiện PC14, Công an TP.HCM đã tạm giữ 8 đối tượng liên quan.

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.