Đại gia đình Fidel

11/10/2006 22:28 GMT+7

Lãnh đạo Cuba gần một nửa thế kỷ (từ năm 1959), Fidel rất nổi tiếng và được mọi người dân Cuba cũng như nhiều nước trên thế giới yêu mến. Tuy nhiên còn rất nhiều điều sâu kín về cuộc đời, về đại gia đình Fidel mà không phải ai cũng biết...

Ngày 13.8 vừa qua, Fidel Castro - nhà lãnh đạo Cuba vừa tròn 80 tuổi. Tuy nhiên, ông quyết định lùi ngày sinh nhật của mình sang tháng 12.2006 nhân kỷ niệm 50 năm cách mạng Cuba thành công. Lãnh đạo Cuba gần một nửa thế kỷ (từ năm 1959), Fidel rất nổi tiếng và được mọi người dân Cuba cũng như nhiều nước trên thế giới yêu mến. Tuy nhiên còn rất nhiều điều sâu kín về cuộc đời, về đại gia đình Fidel mà không phải ai cũng biết...

Fidel sinh ra trong một đại gia đình - đúng nghĩa như vậy - có tới 7 người con. Ông là người con thứ ba, trên ông có chị gái Angela (sinh năm 1923), anh trai Ramon (1924), Fidel (1926), em trai Raul (1931), em gái Juanita (1933), em gái Emma (1935) và em gái út Ugustina (1938). Cha mẹ họ đều là những du kích yêu nước. Trong số những anh em nhà Fidel, có Raul Castro - hiện là nhân vật thứ hai trên chính trường Cuba, là Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba kiêm Bộ trưởng Quốc phòng. Đây là con người được Fidel tin tưởng nhất. Là nhân vật số 2, Raul đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các lực lượng vũ trang Cuba, ông còn tác động đến các chính sách phát triển kinh tế của đất nước. Năm 1997, trong một buổi diễn thuyết, Fidel nói: “Đằng sau tôi còn có người khác cứng rắn hơn tôi. Người đó trẻ hơn, nhiệt tình hơn tôi và sẽ đảm bảo cuộc cách mạng được tiếp tục”. Lời giới thiệu ấy được xem là dành cho Raul và cũng hàm ý, nếu Fidel rời chính trường Cuba thì nhân vật kế nhiệm sẽ là em trai ông. Raul hiện là Đại tướng, từng học Đại học Kinh tế. Năm 1960, khi mới 29 tuổi, Raul đã làm Thủ tướng tạm quyền trong gần 1 tháng khi Fidel đi công du nước ngoài. Khi mới ngoài 20 tuổi, Raul giúp Fidel tấn công trại lính Moncada. Ông cũng là người giới thiệu anh trai mình với Che Guevara - nhà cách mạng Argentina, người sau này trở thành bạn thân thiết của Fidel và là một bộ trưởng trong Chính phủ Cuba. Có thể nói hiện Raul là người làm Bộ trưởng Quốc phòng lâu nhất thế giới, ông là người có tầm nhìn sắc bén và đầy mưu lược. Chính ông đã áp dụng các chính sách kinh tế mới vào Cuba năm 1990 khi Liên Xô sụp đổ. Thực chất đó là chính sách kinh tế tư bản, với quan điểm sản xuất lương thực và đậu tương trước hết, rồi mới đến súng ống. Ông còn chỉ đạo quân đội làm mía đường, du lịch, làm đường giao thông, làm công nghiệp, thậm chí quân đội có cổ phần trong các hãng hàng không. Đây chính là cách tiết giảm ngân sách dành cho quân đội. Với tính cách cứng rắn, tựa một “thiên lôi” nhưng giải quyết công việc có tình có lý nên Raul được các tướng lĩnh tuyệt đối trung thành. Ông có vợ và 4 con. Vợ ông nắm giữ cương vị Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Cuba.


Đến nay lần giở lại lịch sử gia đình, các nhà phân tích chính trị đều thừa nhận việc đi theo cách mạng của Fidel gần như ăn vào máu thịt ông từ lúc lọt lòng. Sinh ra trong một gia đình giàu có, nếu Fidel chọn con đường du học thì rất có thể ông đã là một học giả, giáo sư đại học hay doanh nhân. Sở dĩ ông đi theo con đường vô sản vì bất bình với sự áp bức, bất công trong xã hội dưới thời tướng độc tài Batista. Và con đường Fidel lựa chọn rất đúng đắn. Cho đến nay, thành công trong sự nghiệp chính trị của ông là điều không ai có thể chối cãi. Xuất thân từ một gia đình theo đạo Thiên Chúa giáo La Mã, được học trong tu viện nhưng Fidel theo thuyết vô thần. Năm 1992, Fidel cho phép kết nạp vào Đảng Cộng sản những người theo các tôn giáo khác nhau. Fidel có tới 4 bà vợ. Người vợ đầu tiên của ông là bà Mirta Diaz-Balart. Họ lấy nhau năm 1948 nhưng chung sống được 7 năm thì ly dị. Bà đang sống ẩn dật tại Madrit (Tây Ban Nha). Họ có với nhau 1 con trai là Fidelito, sau này đứng đầu Ủy ban Năng lượng nguyên tử Cuba rồi bị chính cha mình cách chức. Năm 1952, Fidel cưới bà Natalia, có chung một con gái là Alina Fernandez. Cô di cư sang Mỹ năm 1993. Người vợ thứ ba của Fidel là Celia Sanchez. Hai ông bà không có con. Người vợ cuối cùng của Fidel là Dalia Soto del Valle sinh cho ông 6 người con trai đều là những người thành đạt. Nhưng người làm Fidel đau buồn nhất không phải là những người con trai mà chính là cô con gái Alina Fernandez của bà vợ thứ hai. Sau khi di cư sang Mỹ, cô đã có nhiều câu nói chỉ trích cha mình cũng như chính quyền Cuba. Tuy là một người mạnh mẽ, quyết đoán nhưng Fidel cũng rất nhân từ. Ông cho rằng con gái chưa hiểu hết cha và ông hy vọng Alina sẽ nhìn rõ đâu là chân lý, sự thật, đâu là ảo vọng. Trong những ngày qua, Fidel phải vất vả đối chọi với bệnh chảy máu dạ dày thì CIA tiếp tục tung tin ông bị bệnh parkison. Giọng điệu cũ rích này đã từng bị Fidel đập lại rất thuyết phục “Nếu tôi bị parkison thì đã sao. Giáo hoàng John Paul II cũng bị parkison nhưng ngài vẫn điều hành Vatican và đi khắp nơi trên thế giới đấy thôi”.

Nguyệt Cầm (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.