Chứng khoán giảm điểm phiên cuối năm

31/12/2008 14:05 GMT+7

(TNO) Hôm nay (31.12), thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một phiên giao dịch cuối cùng của năm 2008, khép lại một năm đầy biến động. Tuy nhiên, không khả quan như những phiên giao dịch trước đó, cả hai sàn giao dịch đều quay đầu giảm nhẹ: Vn-Index giảm 0,7 điểm; HASTC-Index 0,32 điểm.

Tại sàn TP.HCM, mở cửa thị trường, cùng với việc tăng điểm mạnh phiên trước đó, màu xanh vẫn được duy trì trên bảng giao dịch điện tử. Kết thúc đợt này, VN-Index tăng 2,5 điểm lên mức 318,82 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt trên 2 triệu đơn vị.

Sang tới đợt khớp lệnh liên tục, sự điều chỉnh theo hướng đi xuống của thị trường đã xuất hiện, khá nhiều mã có lượng bán ra lớn đã kéo theo việc VN-Index giảm 0,32 điểm so với phiên trước đó, chốt ở mức 316 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên 10,5 triệu đơn vị.

Trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá trước khi đóng cửa thị trường, không có bất kỳ dấu hiệu khả quan nào để thị trường bật dậy. VN-Index kết thúc phiên cuối năm để mất tất cả 0,7 điểm xuống còn 315,62 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường phiên này tiếp tục tăng khá cao, đạt trên 15,7 triệu đơn vị, giá trị giao dịch đạt xấp xỉ 368 tỉ đồng. Toàn sàn có 63 mã tăng giá (18 mã tăng trần), 39 mã đứng mức giá tham chiếu, còn lại 72 mã giảm giá (4 mã giảm sàn).

Hôm nay, khá nhiều mã lớn như STB, VNM, VIC, VPL đã không còn duy trì được đà tăng, tuy nhiên vẫn giữ giá tham chiếu. Đặc biệt là HAG cũng đã kết thúc chuỗi ngày tăng điểm ấn tượng khi chỉ còn đứng giá trong phiên. Ngoài PVD duy trì được đà tăng, còn lại các mã như DPM, FPT, HPG, PVF… đều giảm giá.

Nhóm tăng mạnh trong phiên cuối năm đứng đầu là DHG tăng 5000 đ/CP, tiếp đó là IMP tăng 3.500 đ/CP; VSC tăng 2.500 đ/CP.

Đứng đầu tốp CP có khối lượng khớp lệnh thành công nhiều nhất phiên này vẫn là STB với trên 2,8 triệu đơn vị, sau đó là các mã như VNE: 610 nghìn đơn vị, SSI: 490 nghìn đơn vị, FPT: 430 nghìn đơn vị, HPG:420 nghìn đơn vị, PPC: 410 nghìn đơn vị…

Như vậy, qua 246 phiên giao dịch trong năm 2008, VN-Index đã giảm tất cả là 611,4 điểm (từ 927,02 điểm ngày 28.12.2007 xuống còn 315,62 điểm ngày 31.12.2008). Năm 2008, VN-Index cũng đã dò “đáy” rất nhiều lần, trong đó ngày 10.12.2008,  VN-Index  ở mức thấp nhất là 286,85 điểm.

Giai đoạn thị trường có sự biến động mạnh mẽ nhất là trong tháng 8, với đợt hồi phục khá ấn tượng, VN-Index sau khi xác lập đáy ở mức 366,02, ngày 20.6 đã liên tiếp tăng điểm trở lại.

Đến tháng 9, VN-Index lại dần dần đi xuống. Trong cả tháng 12, hầu như VN-Index cũng chỉ quanh quẩn  ở mốc 300 điểm mặc dù có rất nhiều thông tin tốt hỗ trợ nhưng thị trường vẫn không có sự hồi phục mạnh mẽ.

*Còn tại sàn Hà Nội, HASTC-Index đã giảm phiên thứ 2 liên tiếp khi để mất thêm 0,32 điểm xuống còn 105,12 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn đạt trên 6,1 triệu đơn vị với giá trị tương ứng trên 166,8 tỉ đồng. Toàn sàn có 66 mã tăng giá, 33 mã đứng mức giá tham chiếu hoặc không có giao dịch, còn lại 69 mã giảm giá.

Tổng kết 1 năm giao dịch, sàn Hà Nội cũng có những biến động lớn. So với phiên cuối tháng 12.2007, HASTC-Index đã để mất tới 218,43 điểm (giảm từ 323,55 điểm ngày 28.12.2007 xuống còn 105,12 điểm ngày 31.12.2008). Trong năm nay, HASTC-Index đã 2 lần xuống dưới mốc 100 điểm vào ngày 28.10 và ngày 26.11.

Cả hai sàn giao dịch sẽ nghỉ Tết dương lịch vào ngày mai (1.1.2009) và sẽ mở cửa trở lại trong ngày thứ 6 (2.1.2009).

Hồng Minh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.