Bắt quả tang vụ vận chuyển gần 15 tấn bột ngọt Trung Quốc

05/01/2014 16:50 GMT+7

(TNO) Hà Nội vừa phát hiện, bắt quả tang vụ vận chuyển 4,5 tấn ô mai, 14,85 tấn bột ngọt Trung Quốc.

(TNO) Chiều 5.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 13 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, bắt quả tang vụ vận chuyển 4,5 tấn ô mai, 14,85 tấn bột ngọt Trung Quốc.

Bắt quả tang vụ vận chuyển gần 15 tấn mì chính Trung Quốc 3
Gần 15 tấn bột ngọt Trung Quốc...

Bắt quả tang vụ vận chuyển gần 15 tấn mì chính Trung Quốc 4
... và 4,5 tấn ô mai Trung Quốc không rõ nguồn gốc bị tạm giữ - Ảnh: Hà An

Trước đó, lúc 2 giờ 30 phút cùng ngày, tại địa bàn xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội), Đội Kinh tế thương mại của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ đã phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 13 phát hiện hai xe tải loại lớn mang biển số 17C-009.63 và 17C-031.02 vận chuyển 14,85 tấn bột ngọt, 4,5 tấn ô mai có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Tại thời điểm kiểm tra, hai tài xế Trần Quốc Tuấn (33 tuổi, ở xã Thái Tân, huyện Thái Thụy) và Vũ Trọng Bắc (46 tuổi, ở huyện Hưng Hà, cùng tỉnh Thái Bình) đã không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào có liên quan tới các lô hàng trên.

Tuấn và Bắc khai nhận vận chuyển thuê số ô mai và bột ngọt Trung Quốc từ Lạng Sơn về Hà Nội cho một số công ty.

Trong khi đó, theo các trinh sát của Đội Kinh tế thương mại, toàn bộ số hàng kể trên được nhập lậu từ biên giới Trung Quốc, sau đó tập kết tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, trước khi được những người này vận chuyển về Hà Nội rồi đóng nhãn mác theo các hãng nổi tiếng hiện nay và đem phân phối khắp các tỉnh.

Hiện lực lượng liên ngành đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Hà An

>> Huế phá đường dây “phù phép” bột ngọt Trung Quốc
>> Bắt giữ khoảng 7 tấn bột ngọt Trung Quốc nhập lậu
>> “Biến” bột ngọt Trung Quốc thành bột ngọt Việt Nam 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.