Truy tố 8 bị can trong vụ lừa đảo qua mạng

30/12/2009 01:10 GMT+7

(TNO) Viện KSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng vụ án lừa đảo tài chính qua mạng Colonyinvest.net, truy tố 8 bị can gồm: Lý Huệ Quyên (trú tại P. 8, Q.10), Trần Tiểu Linh (trú tại An Dương Vương, P.8, Q. 5), Trần Hà (trú tại P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú), Diệp Dũng Trung (trú tại Trần Văn Kiểu, P. 3, Q.6), Nguyễn Dạ Thu (trú tại Phạm Văn Hai, P.3, Q.Tân Bình), Vũ Thị Thu Hằng (trú tại đường Độc Lập, P.Tân Thành, Q.Tân Phú), Nguyễn Cát Biển (trú tại Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, cùng của TP.HCM) và Nguyễn Danh Minh (trú tại đường Nguyễn Ngọc Vũ, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thông qua hình thức huy động tài chính trên trang web www.colonyinvest.net, trong khoảng thời gian từ 4.2007 - 11.2007, Quyên và đồng bọn đã tổ chức, hình thành và phát triển mạng lưới mua bán điểm ảo Colony trên toàn quốc, vận động được hàng chục ngàn người tham gia mua điểm ảo và tổng số tiền các bị can đã chiếm đoạt trên 58 tỉ đồng.

Viện KSND Tối cao xác định Quyên là chủ mưu, giữ vai trò chính trong vụ án. Quyên phải chịu trách nhiệm về khoản tiền gần 32,3 tỉ đồng có được do bán điểm ảo. Viện KSND Tối cao đã ủy quyền cho Viện KSND tỉnh Đồng Tháp thực hành quyền công tố tại tòa.

N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.