7 người thiệt mạng trong vụ cháy bến xe buýt ở Hàn Quốc

26/05/2014 13:13 GMT+7

(TNO) Ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ cháy bến xe buýt ở gần thủ đô Seoul, Hàn Quốc vào ngày 26.5.

Lực lượng cứu hỏa cho biết ngọn lửa bùng phát tại bến xe buýt ở thành phố Goyang, phía tây bắc thủ đô Seoul, do việc hàn xì tại một công trình xây dựng dưới lòng đất, theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc).

Đa số những người thiệt mạng và bị thương là do ngạt khói, theo AFP.

Lính cứu hỏa mất khoảng 30 phút mới có thể kiểm soát được đám cháy.

Tòa nhà bến xe buýt 5 tầng này có sức chứa 250 xe buýt và một trung tâm thương mại, một siêu thị và một rạp chiếu phim.

Đây là vụ tai nạn mới mới nhất trong hành loạt những vụ tai nạn chết người có liên quan đến ngành giao thông Hàn Quốc, mới đây là vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4.2014, khiến gần 300 người chết, theo AFP.

Hồi đầu tháng 5.2014, một vụ tai nạn tàu điện ngầm ở thủ đô Seoul khiến khoảng 200 người bị thương.

Phúc Duy

>> Hàn Quốc phản đối tập trận Nga - Trung
>> Hàn Quốc tố Nga-Trung tập trận lấn vào không phận Hàn Quốc
>> Triều Tiên nã pháo dọa tàu chiến Hàn Quốc
>> Tổng thống Hàn Quốc nhận trách nhiệm về vụ chìm phà Sewol

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.