Giúp vợ buôn lậu

05/02/2004 23:45 GMT+7

Năm 1991, Trần Văn Danh (52 tuổi, ngụ ở ấp Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, Long An) chuyên sống bằng nghề làm ruộng cùng vợ là Phan Thị Sáu (51 tuổi) móc nối với nhóm người mua bán thuốc lá ngoại từ biên giới về để mua lấy tiền chênh lệch.

Đến chuyến thứ 3, Danh giúp vợ cất giấu gần 20.000 gói thuốc lá nhập lậu thì bị quản lý thị trường tỉnh phát hiện bắt giữ, bà Sáu bị tòa xử 9 năm tù giam, riêng Danh trốn đến tháng 7/2003 ra đầu thú tại Công an huyện Thủ Thừa. Xét hành vi của bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng án treo và 42 tháng thử thách.

T.M.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.