Nhân viên ngân hàng lừa 37,2 tỉ đồng để đầu tư chứng khoán

01/11/2007 01:27 GMT+7

Ngày 31.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra phạm về trật tự xã hội (CQĐT), Công an TP Hà Nội đã ra lệnh khởi tố, bắt giữ Nguyễn Thanh Hường, sinh năm 1979, trú tại 46 Hàng Cót, Q.Hoàn Kiếm, nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (trụ sở tại 11A Đoàn Trần Nghiệp, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra ban đầu cho thấy, từ cuối tháng 8 đến tháng 10.2007, Hường đã lừa vay của 4 người với số tiền là 37,2 tỉ đồng với lãi suất cao để đáo nợ ngân hàng và đầu tư bất động sản. Thực tế Hường vay của người sau để trả cho người trước và không có khả năng chi trả nên người bị hại đã làm đơn tố cáo với cơ quan công an. Bước đầu, Hường khai nhận đã đưa tiền cho bạn để đầu tư chứng khoán.

             V.Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.