Cứu một ngư dân bị thương trên biển

04/05/2014 19:45 GMT+7

(TNO) Vào lúc 18 giờ 50 tối 4.5, tàu SAR 27-01 đã đưa một ngư dân bị thương nặng khi làm việc trên biển vào cảng Nha Trang an toàn và chuyển đi cấp cứu.

(TNO) Vào lúc 18 giờ 50 tối 4.5, tàu SAR 27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (trực thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam) đã đưa một ngư dân bị thương nặng khi làm việc trên biển vào cảng Nha Trang an toàn và chuyển đi cấp cứu.

Cứu một ngư dân bị thương trên biển
Ngư dân Bùi Quang Trung được chuyển lên bờ đưa đi cấp cứu

Trước đó, lúc 14 giờ 20 ngày 4.5, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV nhận được tin báo trên tàu cá KH-07714 TS do ông Võ Đưa (44 tuổi, trú phường Vĩnh Hải, TP.Nha Trang) làm chủ, có 1 thuyền viên là Bùi Quang Trung (54 tuổi, trú phường Vĩnh Hải, TP.Nha Trang) trong khi đang làm việc trên biển thì bị tai nạn lao động khiến hai ngón tay giập nát, mất máu nhiều dẫn đến huyết áp tăng cao, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Vị trí tàu có ngư dân bị nạn cách bờ biển Nha Trang khoảng 30 hải lý về phía đông.

Nhận được tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV đã điều động tàu SAR 27-01 lên đường cứu nạn.

Đến 17 giờ 10 cùng ngày, tàu SAR27-01 đã tiếp nhận thuyền viên bị nạn trên tàu cá KH-07714 TS, tiến hành sơ cứu cho ngư dân bị thương và đưa vào bờ.

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

>> Cứu ngư dân trôi dạt trên biển
>> Cứu ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa
>> Điều máy bay ra Trường Sa cứu ngư dân bị tai biến mạch máu não
>> Lính Trường Sa dũng cảm cứu ngư dân là gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân
>> Cứu ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.