Khởi công xây dựng Nhà Quốc hội

12/10/2009 17:28 GMT+7

Sáng 12/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ tướng: Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải, các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Kiên, Uông Chu Lưu và lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội đã đến dự lễ khởi công xây dựng công trình Nhà Quốc hội tại khu vực Hội trường Ba Đình trước đây.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ khởi công xây dựng
Nhà Quốc hội - Ảnh Chinhphu.vn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, sau một thời gian tích cực chuẩn bị các điều kiện, đến nay dự án Nhà Quốc hội được khởi công xây dựng, đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng về nhiều mặt đối với đất nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội, Bộ Xây dựng-cơ quan được giao làm chủ đầu tư công trình, Ban Quản lý dự án, các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hội khoa học, nhà khoa học, nhà kiến trúc xây dựng, lãnh đạo chính quyền TP. Hà Nội, các đơn vị tư vấn, thiết kế đã tích cực làm việc, khắc phục nhiều khó khăn, chuẩn bị các điều kiện theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước về xây dựng công trình này.

Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các đơn vị liên quan, tư vấn, nhà thầu thi công cần nỗ lực thực hiện nghiêm túc, đúng các yêu cầu về đầu tư và xây dựng công trình, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và an toàn trong cả quá trình xây dựng công trình quan trọng này. Đồng thời cần phải thực hiện tốt việc nghiệm thu chất lượng từng hạng mục công trình, làm tốt việc kiểm toán, quyết toán khi công trình hoàn thành.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khởi công xây dựng Nhà Quốc hội - Ảnh Chinhphu.vn

Thực hiện Nghị quyết số 77/2007/QH11 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 11 về phương án quy hoạch, xây dựng Nhà Quốc hội, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội, tháng 8/2007, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội tổ chức cuộc thi thiết kế kiến trúc Nhà Quốc hội và đã chọn ra 1 phương án đạt giải A. Phương án này cũng được các nhà khoa học, nhân dân đánh giá cao nhất trong số các phương án thiết kế được trưng bày triển lãm lấy ý kiến nhân dân tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.

Ngày 16/5/2008, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận phương án kiến trúc Nhà Quốc hội, chỉ định Liên danh GMP International GMbH-Inros Lackner AG (Cộng hòa Liên bang Đức) là đơn vị tư vấn thiết kế đoạt giải A tại cuộc thi tuyển thiết kế Kiến trúc Nhà Quốc hội lập Dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế xây dựng công trình nhà Quốc hội; đồng thời yêu cầu tiếp tục nâng cấp hoàn thiện phương án kiến trúc để công trình bảo đảm tính hiện đại, trang trọng và mang tính dân tộc.

Ngày 9/10/2009, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội. Công trình Nhà Quốc hội có giải pháp kiến trúc hình vuông, có phòng họp hình tròn ở giữa, gồm 2 tầng hầm và 5 tầng nổi, kích thước mặt bằng 102m x 102m, chiều cao khoảng 39m, tổng diện tích sàn của 5 tầng nổi hơn 36.000m2, tổng diện tích sàn của 2 tầng hầm hơn 26.000m2.
Tổng mức đầu tư Dự án xây dựng công trình là 4.797 tỷ đồng.

Mô hình Nhà Quốc hội - Ảnh Chinhphu.vn

Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý III/2012.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.