Quỹ Ấn Độ-Brazil-Nam Phi tài trợ Đà Nẵng sản xuất lúa giống

02/11/2011 17:14 GMT+7

(TNO) Chiều 2.11, Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hiệp Quốc (FAO) cùng với UBND TP.Đà Nẵng ký kết dự án "Xây dựng vùng sản xuất lúa giống tại xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, Đà Nẵng".

Dự án này được Quỹ Ấn Độ-Brazil-Nam Phi (IBSA) tài trợ với tổng kinh phí 494.894 USD, triển khai trong hai năm, từ tháng 11.2011.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng xã Hòa Tiến thành vùng sản xuất lúa giống chất lượng bền vững; là nguồn dự trữ lúa giống chất lượng nhằm chuẩn bị ứng phó và phục hồi sản xuất khi có xảy ra thiên tai cho các tỉnh lân cận ở vùng duyên hải miền Trung và các tỉnh ở đồng bằng sông Hồng; đồng thời giúp nâng cao đời sống cho người nông dân.

Đại sứ Brazil tại Việt Nam, João De Mendonca Lima Neto cho biết, đây là lần đầu tiên Quỹ IBSA tài trợ cho một dự án phát triển lương thực tại Việt Nam.

Tin, ảnh: Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.