Ít nhất 13 người thiệt mạng vì bão Wilma

20/10/2005 23:57 GMT+7

Bão Wilma với sức gió 270 km/giờ đã trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất tấn công vào nước Mỹ và vùng Ca-ri-bê.

Ít nhất 13 người đã thiệt mạng vì lũ lụt và đất chuồi ở Haiti. Du khách cũng đã được lệnh rời khỏi Cancun và miền nam Florida. Các nước Trung Mỹ như Honduras và Nicaragua đã được đặt trong tình trạng báo động vì dự báo trong 36 giờ tới bão Wilma sẽ đổ bộ vào đây. Cuba đã bắt đầu sơ tán dân cư và tạm đóng cửa các trường học ở một số tỉnh miền tây. Trong khi đó, người dân bang Florida đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với cơn bão, dự kiến sẽ quét qua vào cuối tuần này. Họ mua nước uống, đồ hộp và các dụng cụ cần thiết để phòng chống bão. Khoảng 80 ngàn người dân ở bờ biển miền tây Cuba, các nước Honduras, Nicaragua, Jamaica và một số đảo ở vùng biển Ca-ri-bê đã được lệnh sơ tán.

C.Y
(Theo BBC, AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.